Kết quả tìm kiếm cho "quần chúng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 81995
Chiều 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Năm 2025, thế giới đã chứng kiến 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và điều tồi tệ hơn là số vụ tấn công nhằm vào dân thường tăng mạnh.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/6, thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh khi lực cầu tại nhóm ngân hàng và tài chính giúp các chỉ số hồi phục. VN-Index tăng 2,5 điểm, lên 1.793,05 điểm; trong khi HNX-Index tăng hơn 7 điểm, lên 305,74 điểm.
Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Erling Haaland được nhà cái đánh giá cao về khả năng đoạt Vua phá lưới World Cup 2026.
Dữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng các thiết bị điện chất lượng cao ngày càng gia tăng, việc lựa chọn một đơn vị phân phối uy tín trở thành yếu tố quan trọng đối với các nhà thầu, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn đầu tư nước ngoài để mở rộng hoạt động ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố.
Qua nghiên cứu, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất đường sắt TP.HCM - Cần Thơ giai đoạn 1 là đường đơn, tốc độ thiết kế 160km/h vận chuyển hành khách và hàng hóa.
Vietnam Airlines đang chủ động triển khai các giải pháp công nghệ và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thương hiệu hàng không để lừa đảo khách hàng.
Sáng 9/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Chính phủ Đức ngày 8/6 thông báo Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí từ bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung do những bất đồng kéo dài giữa các doanh nghiệp tham gia dự án.